Viết đoạn văn khoảng 12-15 chứng minh theo cách diễn dịch Vũ Nương là người vợ thủy chung với chồng và hết lòng vun đắp trong

Viết đoạn văn khoảng 12-15 chứng minh theo cách diễn dịch Vũ Nương là người vợ thủy chung với chồng và hết lòng vun đắp trong gia đình

1 bình luận về “Viết đoạn văn khoảng 12-15 chứng minh theo cách diễn dịch Vũ Nương là người vợ thủy chung với chồng và hết lòng vun đắp trong”

  1.      “Chuyện người con gái Nam Xương” nói về nhân vật chính là Vũ Nương- 1 người vợ thủy chung với chồng và hết lòng vun đắp trong gia đình. Nhà văn Nguyễn Dữ đã ngợi ca Vũ Nương là một người vợ hiền dịu, thủy chung. Sống với một người chồng đa nghi, hay ghen thế nhưng nàng vẫn luôn giữ được hòa khí trong nhà.  Ngoài ra, nàng cũng là một người con dâu hiếu thảo, ngoan hiền. Khi Trương Sinh đi lính, một mình nàng chăm sóc mẹ già, thuốc thang chu đáo, báo hiếu cho Trương Sinh, một mình gánh vác nhà chồng, xem mẹ chồng như mẹ đẻ. Nàng thể hiện chữ “hiếu” cao sâu. Vũ Nương còn có phẩm hạnh của một người vợ, một người mẹ nuôi dạy con thơ. Xa chồng, Vũ Nương thể hiện tình cảm nhớ thương, dạy con thơ biết yêu thương cha, cho nên hằng đêm, nàng chỉ vào chiếc bóng của mình và nói với Đản: “Cha Đản đến kìa”. Tóm lại, Vũ Nương là một người con gái có vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống: đẹp người đẹp nết, công dung ngôn hạnh, tư dung tốt đẹp, đảm đang, tháo vát, chữ hiếu cao sâu, một lòng một dạ với chồng, hết lòng vun đắp hạnh phúc trong gia đình, song lại phải chết một cách oan uổng, đau đớn.
    color{red}{@Cá}

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới