Trong VB Trở gió: -Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào để miêu tả gió chướng, tác dụng của biện pháp tu từ đó? -Lí do nào

Trong VB Trở gió:
-Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào để miêu tả gió chướng, tác dụng của biện pháp tu từ đó?
-Lí do nào khiến nhân vật tôiluôn mong ngóng, chờ đợi gió chướng

1 bình luận về “Trong VB Trở gió: -Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào để miêu tả gió chướng, tác dụng của biện pháp tu từ đó? -Lí do nào”

  1. – Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa  để miêu tả gió chướng.
     âm thanh ấy sẽ sàng từng giọt tinh tang, thoảng và e dè, như ai đó đứng đằng xa ngoắc tay nhẹ một cái, như đang ngại ngần không biết người xưa có còn nhớ ta không; mừng húm; hừng hực”
    -> Tác dụng: Làm cho đoạn văn thêm sinh động, hấp dẫn, gợi hình, gợi cảm.
    Nhấn mạnh vẻ đẹp, hình ảnh gió chướng.
    -Lí do  khiến nhân vật tôi luôn mong ngóng, chờ đợi gió chướng vì: 
    +được sắm quần áo, dép mới rồi (nhà nghèo, cả năm chỉ được dịp này chứ mấy).
    +Gió chướng (và gió bấc) là gió Tết.
    + Gió của mùa thu hoạch.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới