Em hãy viết đoạn văn từ 10 đến 12 câu theo cách diễn dịch nêu suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo

Em hãy viết đoạn văn từ 10 đến 12 câu theo cách diễn dịch nêu suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo

2 bình luận về “Em hãy viết đoạn văn từ 10 đến 12 câu theo cách diễn dịch nêu suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo”

  1.          Lòng hiếu thảo là một đucws tính cao đẹp vô cùng quan trọng đối với mỗi con con người.Lòng hiếu thảo là sự biết ơn đối với công ơn sinh thành của cha mẹ,là sự kính trọng đối với ông bà.Lòng hiếu thảo được thể hiện qua những hành động tôn trọng người có công lao sinh thành với mình,luôn giúp đỡ,lễ phép với cha,mẹ,ông,bà…Lòng hiếu thảo được thể hiện một cách trân thật qua các việc làm vô cùng đơn giản như nhổ tóc trắng cho mẹ,nấu cơm giúp bà hay đọc báo giúp ông.Chỉ với những việc làm nhỏ bé ấy nhưng lại nói nen lòng hiếu thảo của chúng ta với người có công lao sinh thanh và nuôi dưỡng.Người có lòng hiếu thảo sẽ luôn được mọi người yêu quý và tôn trọng.Và xây dựng được một tình cảm vô cùng tốt đẹp với những người đã nuôi dương dạy bảo mình.

    Trả lời
  2. Hiếu thảo là tình cảm tự nhiên và cũng là đạo đức của con người. Người con hiếu thảo luôn biết kính trọng và yêu thương cha mẹ của mình. Cha mẹ nuôi con không bao giờ mong được đền đáp lại công lao ấy. Nhưng nghĩa vụ của mỗi người con là phụng dưỡng khi cha mẹ tuổi già sức yếu. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành những công dân tốt, đem lại niềm vui, niềm tự hào cho ba mẹ.
    Trong cuộc sống có rất nhiều tấm gương hiếu thảo đáng được khen ngợi, tiêu biểu là những câu chuyện trong “Nhị thập tứ hiếu”. Bên cạnh đó vẫn có những kẻ bất hiếu, không vâng lời cha mẹ, ngược đãi cha mẹ mình, luôn làm cha mẹ đau lòng. Đó là những người đáng bị phê phán trong xã hội. Tóm lại, bổn phận làm con phải biết giữ tròn chữ hiếu với đấng sinh thành.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới