So sánh người phụ nữ ngày xưa và phụ nữ thời nay .

So sánh người phụ nữ ngày xưa và phụ nữ thời nay .

2 bình luận về “So sánh người phụ nữ ngày xưa và phụ nữ thời nay .”

  1. Bài làm:
    Phụ nữ thời xưa là những người phụ nữ cổ hữu, nhiễm theo nho giá thời xưa thờ chồng hầu con. Chưa có học thức, nhận thức chưa rõ. Nhiều lúc làm những chuyện dại dột như đi tu hay lấy cái chết chứng minh trong sạch hoặc thoát kiếp khổ. Phụ nữ thời xưa đều không dám chủ trương việc ly dị, cũng rất sợ chồng bỏ. Nhưng suy cho cùng đều là những con người bị xã hội phong kiến dày vò, chèn ép. Còn phụ nữ thời nay thì nhiễm theo lối mới, là những người theo lối tân học – lối mới. Có học thức, suy nghĩ chín chắn hơn. Có thể chọn thành lập gia đình lớn hay muộn. Có bình đẳng giới nam – nữ xuất hiện. Nhiều người phụ nữ tài giỏi làm chủ của các công ty, hàng xưởng, nhà máy,… Lại nhiều người phụ nữ học cao hiểu rộng làm bí thư, ra làm công chức,… Phụ nữ thời nay vững tài chính lại giỏi hơn chồng nên không sợ ly dị, càng không sợ chồng bỏ. Xã hội phát triển phụ nữ cũng đã có quyền bình đẳng giới, đồng thời được đi học, được đi làm. Nhiều gia đình trụ cột chính là người phụ nữ mà mấy trăm năm trước xã hội đã khinh thường, ghét bỏ.
    @Hongphucnguyen

    Trả lời
  2. Phụ nữ xưa:
    – Bị áp bức ,đối xử tàn nhẫn .Bị xã hội khinh thường vì là thân phận nữ nhi
    – Không biết chăm lo cho bản thân, lạc hậu
    – Ngày xưa, phụ nữ chỉ làm việc nhà: Nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, chăm con, làm nương rẫy,…
    Phụ nữ nay :
    – Là người phụ nữ hiện đại,biết sống cho bản thân có trí ,có sắc được mọi người trong xã hội nâng niu, tôn trọng,…
    – Họ được tôn và được mọi người công nhận ,có ngày phụ nữ Việt Nam
    Chúc cậu học tốt
    #NguyetNhii

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới