Câu 3: Giải thích nhan đề của đoạn trích Tức nước vỡ bờ.

Câu 3: Giải thích nhan đề của đoạn trích Tức nước vỡ bờ.

2 bình luận về “Câu 3: Giải thích nhan đề của đoạn trích Tức nước vỡ bờ.”

  1. Nghĩa đen: đó là trạng thái khi dòng nước vượt quá mức độ chịu đựng của bờ khiến bờ không thể ngăn cản được dòng nước nữa. Lúc này, lực của dòng nước quá mạnh sẽ khiến cho bờ bị vỡ và gây nên hiện tượng ngập lụt, vỡ đê,…
    – Nghĩa bóng: Khi con người bị dồn vào mức đường cùng, không thể quay đầu được nữa thì họ sẽ đứng lên phản kháng, đấu tranh lại với thế lực đã đàn áp, chèn ép họ.

    Trả lời
  2. – Giải thích:
    + Bằng ngòi bút hiện thực sinh động, đoạn trích Tức nước vỡ bờ đã vạch rõ bộ mặt xấu xa, tàn bạo của xã hội thực dân phong kiến đương thời đẩy người nông dân vào tình cảnh vô cùng khốn khổ, bế tắc, khiến họ phải liều mạng cự lại.
    + Đoạn trích còn cho thấy vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ nông dân, vừa giàu tình yêu thương vừa có sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ.
    + Đoạn trích tiêu biểu cho ngòi bút hiện thực, ngôn ngữ kể chuyện vô cùng linh hoạt.
    #Anhlasadboyyy
      

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới