There’s a strong wind. It’s raining cats and dogs. Children stop shouting because they are afraid of __________. A. getting w

There’s a strong wind. It’s raining cats and dogs. Children stop shouting
because they are afraid of __________.
A. getting wet B. being cold C. thunder and lightning D. fog

2 bình luận về “There’s a strong wind. It’s raining cats and dogs. Children stop shouting because they are afraid of __________. A. getting w”

  1. => C
    – Cấu trúc: afraid of doing sth/sth: sợ hãi làm gì/thứ gì 
    – Mưa to gió lớn thì sẽ ko có sương mù -> Loại D (n): sương mù 
    – “stop doing sth” – ngừng làm việc gì – Lũ trẻ ngừng la hét -> Bởi vì chúng nó sợ sấm sét (hiện tượng sẽ xảy ra trong những ngày có giông lớn) 
    – getting wet: bị ướt – Việc ngừng la hét thì ko liên quan lắm đến việc bị ướt (đâu có sợ ướt đến nỗi la hét đâu?)
    – being cold: bị lạnh – Bị lạnh thì bọn trẻ sẽ ko bị giật mình hay sợ hãi đến nỗi la hét như nghe tiếng sấm chớp đâu. 

    Trả lời
  2. => C
    Giải thích:
    It’s raining cats and dogs (idiom): kiểu như là trời mưa tầm tã, mưa rất lớn.
    – Trẻ em ngừng là hét vì chúng sợ sấm sét. 
    Dịch: Có một cơn gió mạnh. Trời mưa tầm tã. Trẻ em ngừng la hét vì chúng sợ sấm sét.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới